Sau khi Nga gây hấn với Ukraine, xuất khẩu Ukraine sang Nga giảm mạnh, tuy nhiên năm ngoái lại tăng. Tổng kết 10 tháng 2018 thấy có chiều hướng giảm, nhưng giảm không nhiều, chỉ 7,1%.
Về nhập khẩu: 10 tháng của năm 2018, Nga đứng đầu xuất khẩu dầu cọ sang Ukraine, với hơn 6,6 tỷ gr (tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái), nhiều hơn cả từ Trung Quốc 6,02 tỷ gr.
Các chuyên gia lưu ý, phần lớn những hàng hoá nhập khẩu từ Nga là những hàng chiến lược đối với Ukraine: Đó là các sản phẩm dầu, than, các sản phẩm xăng dầu.
Cũng phải thừa nhận rằng, “không quen với mức lãi khiêm tốn”, các nhà sản xuất Ukraine từ chối sản xuất những hàng hoá “không có lợi”. Kết quả, Ukraine phải mua hàng của nước ngoài, trong đó có Nga.
Cũng theo lời các chuyên gia, “những lệnh trừng phạt Nga áp dụng đối với Ukraine, không gây ảnh hưởng tới tình trạng thương mại giữa hai nước.
Việc cắt đứt thỏa thuận hữu nghị với Nga cũng không dẫn đến thay đổi quan hệ thương mại giữa Ukraine và Nga.
Theo segodnia