Trong đó ông nhấn mạnh, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tổng thống, còn chính phủ vẫn tiếp tục làm việc trong bất cứ sự phát triển nào của sự kiện.
Trả lời phỏng vấn Inter Fak Ukraine, thủ tướng nêu rõ, thậm chí một số luật sư cho rằng “giải tán quốc hội sớm là điều không nên“.
“Nếu như theo quy định bầu cử vào tháng 10, thì có ý nghĩa gì khi tiến hành bầu cử sớm vào tháng 7? Có gì thay đổi đáng kể hay không? Tôi rất khó đưa ra các đánh giá. Nếu quốc hội sẽ tiến hành bầu cử sau một năm nữa, còn chính phủ không thể làm việc - khi đó nên bầu cử sớm. Còn bây giờ tôi không nhìn thấy sự cần thiết. Thủ tướng nói, để bầu cử sớm cần phải có cơ sở.
Theo podrovnoti