Thủ tướng Groisman cho rằng, 11 quý tăng trưởng liên tiếp vừa qua là minh chứng cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế và nếu xét theo nhu cầu của đất nước thì tất cả đều ổn và cân bằng. Tuy nhiên, giai đoạn 2019-2021 là những năm Ukraina sẽ phải thanh toán rất nhiều khoản nợ từ những năm trước, vì vậy, sẽ khó vượt qua nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài.
Ông nhấn mạnh, tiền vay tín dụng đi kèm với cam kết về những trách nhiệm rõ ràng và những cam kết này phải thực hiện để không bị mất lòng tin của các chủ nợ. Việc từ chối thực hiện lời hứa đồng nghĩa với rời xa cải cách và sẽ rơi vào phá sản, dẫn tới thu nhập của người dân bị mất giá trị và khủng hoảng kéo dài.
Thủ tướng nhắc nhở mọi người hãy nhớ về thời thập kỷ 90, khi đất nước bị phá sản, lạm phát phi mã, làm đời sống người dân đi xuống trầm trọng. Ông tuyên bố: Không thể để xảy ra tình trạng đó một lần nữa!
Được biết, trong vòng 5 năm tới, Ukraina cần phải chi đến 33 tỷ đô la để thanh toán nợ công.
Theo TTQH