Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thủ tướng Goncharuk nêu mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 40% trong vòng 5 năm

Thứ tư, 04/09/2019 | 06:06
Nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ mới là đưa kinh tế Ucraina đạt tăng trưởng đến 40% trong vòng 5 năm tới. Đó là tuyên bố của tân Thủ tướng Oleksiy Goncharuk tại cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, lãnh đạo Quốc hội, các thành viên Chính phủ, đại diện các cơ quan quyền lực và Văn phòng Tổng thống Ucraina, ngày 2/9/2019.

Ông cho biết, Chính phủ mới đã xác định những nhiệm vụ trọng yếu và mục tiêu cho 5 năm tới, trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là khôi phục kinh tế.

Thủ tướng thừa nhận, mục tiêu đạt tăng trưởng GDP 40% trong 5 năm là rất tham vọng, nhưng có cơ sở thực tế. Ông tuyên bố, Chính phủ Ucraina hiện có một đội ngũ nghiêm túc tại Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp, và đội ngũ này đã bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Theo lời Thủ tướng Goncharuk, việc thực hiện thành công mục tiêu chấn hưng kinh tế của Chính phủ có thể tạo thêm gần 1 triệu việc làm trong nước.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Goncharuk đã tuyên bố sẽ triển khai cải cách ngành thuế từ đầu năm 2020. Mục tiêu là giảm nhẹ gánh nặng cho giới kinh doanh và tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành thuế.

Ông cũng cho rằng, hiện nay chính quyền mới đã làm được nhiều việc trong lĩnh vực chống buôn lậu và sang năm sau Ucraina có thể loại bỏ được vấn nạn buôn lậu mang tính hệ thống.

Theo TTQH