Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thứ trưởng ngoại giao Ukraine kêu gọi Balan sát cánh chống chủ nghĩa xét lại lịch sử Nga

Thứ hai, 27/01/2020 | 02:04
Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Vasili Bodnar cho rằng, Ukraine và Balan cần liên kết nỗ lực trong cuộc đấu tranh tấn công tuyên truyền từ phía Nga.
 
"Khi chúng ta cùng nhau sát cánh, khó có thể tìm được lực lượng có khả năng thách thức chúng ta".
"Khi chúng ta cùng nhau sát cánh, khó tìm thấy sức mạnh nào trên hành tinh này có khả năng thách thức liên minh của chúng ta. Điều này đã được lịch sử chứng minh. Những âm mưu của Nga trong những năm cuối sau khi Nga bắt đầu gây hấn chống Ukraine - trực tiếp hay nhờ sự ảnh hưởng của các agen của mình, các tiểu xảo công nghệ - đóng "nêm lịch sử" vào trong các mối quan hệ của nhân dân hai nước chúng ta bị thất bại và không cho phép họ đạt mục đích đặt ra. Và họ sẽ không đạt mục đích nếu như tiếp theo chúng ta cùng chung nhau hành động và tự tin".
 
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, từ lâu Ukraine đã cảm thấy cái giá của tuyên truyền Nga ngay từ thời cổ đại không chỉ xâm nhập lãnh thổ không phải của mình, mà còn cả lịch sử, ví dụ lịch sử Ukraine - Russi. Bây giờ biện pháp này lại được áp dụng chống Balan.
 
Theo lời Bộ trưởng ngoại giao Ukraine, sự hợp tác sâu rộng giữa Balan và Ukraine, các cuộc đối thoại trên tất cả các cấp cần trở thành sự chống trả, cự tuyệt tuyên truyền Nga.
 
Theo lb.ua