Cái gọi là Ban lãnh đạo của Zakharchenko khẳng định về cái chết của ông ta trong một vụ nổ tại trung tâm Donetsk.
Cafe “Separ” nằm cách dinh thự của Zakharchenko 200 m, thuộc sở hữu lãnh đạo bảo vệ của ông ta. Tuy nhiên ông ta rất ít khi xuất hiện tại đây. Đây là nơi nghỉ yêu thích của những kẻ khủng bố địa phương.
Cần nhắc lại là, Aleksandr Zakharchenko là thủ lĩnh khủng bố DHP thân Nga, từng lãnh đạo nhóm binh sĩ Kharcov “Oplot” chiếm toà nhà ủy ban hành chính tỉnh Donetsk ngày 16/4/2014. Tháng 5/2014 được bổ nhiệm làm chỉ huy quân sự Donetsk bị phiến binh chiếm đóng, sau đó được bổ nhiệm thứ trưởng bộ nội vụ DHP. Tháng 11/2014 qua bầu cử trái phép tại Donetsk, được công bố là thủ lĩnh của DHP.
Do vụ Zakharchenko bị giết, tại DHP công bố lệnh giới nghiêm, đóng tất cả các lối ra ngoài thành phố.
Phiến binh DHP công bố, đã bắt được một số “biệt kích Ukraine” trên đại lộ Bogdan Khmenhiskovo, hình như liên quan tới vụ ám sát Zakharchenko .
Trapeznhik được bổ nhiệm quyền lãnh đạo DHP sau khi Zakharchenko tử nạn.
Trước đó Trapeznhik giữ chức “Phó thủ tướng DHP".
Theo Unian