Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine kêu gọi không nên sử dụng danh từ "Donbass"

Thứ năm, 25/03/2021 | 01:16
Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Aleksei Danhiluk kêu gọi không gọi tỉnh Lugan và Donetsk là "Donbass" vì đó là thuật ngữ do Liên bang Nga áp đặt.

Vấn đề này được ông đề cập tới trong bài phát biểu tại Hội thảo "Cải cách bầu cử": Đánh giá những giá trị qua lăng kính, các quyền chính trị, chất lượng của các thủ tục.
"Danh từ "Donbass - không có trong bất cứ tài liệu pháp lý nào của nhà nước chúng ta. Định nghĩa đó do Liên bang Nga áp đặt:" Nhân dân Donbass", "Lựa chọn của Donbass", "Không thể bắt Donbass quỳ gối" - chúng ta nhớ tất cả các ngôn từ đó" - Thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng nhấn mạnh.

Ông nêu rõ, chúng ta cần tuân thủ các quy tắc quy định trong các giấy tờ tài liệu, trong đó có các tên gọi rõ ràng lãnh thổ tỉnh Donetsk và tỉnh Lugan.
"Không có tồn tại bất cứ Donbass nào, bởi đó là sự áp đặt của Nga đối với chúng ta. Điều này rất nguy hiểm khi chúng ta bắt đầu nói những thứ như vậy" - tuyên bố của Danhilov.

Ông nói thêm, chính quyền Ukraine bảo đảm tối đa quyền bầu cử tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tỉnh Donetsk và Lugan. Còn những tuyên bố về ở đâu đó không có bầu cử do chính quyền không có nguyện vọng tổ chức bầu cử ở đó- chỉ là sự thao túng".

Theo dumskaya.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN