Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thủ đô Kyiv chưa đủ điều kiện nới lỏng cách ly

Thứ sáu, 22/05/2020 | 13:40
Tại địa bàn tỉnh Kyiv hiện nay mức độ lây nhiễm dịch Covid-19 đang cao hơn mức quy định của Bộ Y tế, vì vậy giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch sẽ phải lùi lại so với các địa phương khác. Đó là quyết định của Ủy ban hành chính tỉnh Kyiv, được công bố vào buổi sáng hôm nay, 22/5/2020.

Được biết, tỷ lệ các ca nhiễm dịch trong vòng một tuần vừa qua tại tỉnh Kyiv trung bình là 13,9 trên 100 nghìn dân, trong khi theo quy định của Bộ Y tế, con số này không được vượt quá 12 (trên 100 nghìn dân). Các chỉ số khác, tỉnh Kyiv đủ điều kiện để nới lỏng cách ly giai đoạn 2: tổng số giường bệnh để phục vụ bệnh nhân Covid-19 mới chỉ sử dụng 8,9% (quy định của Bộ Y tế là không quá 50%), số lượng xét nghiệm PCR đạt 19,2 ca trên 100 nghìn dân (quy định của Bộ Y tế là 12 ca xét nghiệm trên 100 nghìn dân).

Căn cứ vào các chỉ số trên đây, Ủy ban các tình trạng khẩn cấp và thảm họa công nghệ - môi trường tỉnh Kyiv đã thông qua quyết định tạm thời chưa tiếp tục nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch giai đoạn 2.

Chính quyền tỉnh Kyiv tuyên bố, chế độ cách ly phòng dịch sẽ được nới lỏng khi tình hình dịch bệnh tại khu vực có sự cải thiện.

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại thành phố Kyiv. Theo lời Thị trưởng Kyiv Vitaly Klychko cho biết tại cuộc họp báo sáng hôm nay, chỉ số các ca lây nhiễm mới tại thủ đô hiện ở mức 15,6 ca trên 100 nghìn dân, cao hơn quy định của Bộ Y tế.

Ông Klychko thông báo, quyết định về việc nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch sẽ được xem xét vào ngày mai. Tạm thời, ông đề nghị Chính phủ cho phép mở cửa các cơ sở kinh doanh thương mại có diện tích dưới 1000 mét vuông, cho phép khởi động lại hoạt động giao thông trên mặt đất từ ngày 23/5/2020, cho phép tàu điện ngầm hoạt động từ 25/5/2020, để giải quyết tình trạng tắc đường tại thành phố.

Như tin đã đưa, Chính phủ Ucraina đã thông qua quyết định cho phép nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch giai đoạn 2, từ ngày 22/5/2020. Cụ thể là cho phép phục hồi hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng nội đô, giao thông ngoại ô và giao thông nội tỉnh; cho phép mở cửa các khách sạn (trừ mô hình nhà trọ và khu vực spa, bể bơi, phòng họp, nhà hàng trong các khách sạn); cho phép tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao với số người tham gia không quá 50, các hoạt động tôn giáo với điều kiện đảm bảo khoảng cách an toàn. Từ ngày 25/5, tiếp tục cho phép hệ thống tàu điện ngầm hoạt động và mở cửa các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo TTQH