Bố chúng tôi là: Nguyễn Văn Dĩ, sinh năm 1941. Quê quán: Khánh Vân, Đoan Bái, Hiệp Hoà, Bắc Giang. Qua một thời gian lâm bệnh, bố chúng tôi đã được gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, bố chúng tôi đã từ trần vào hồi 11h02' ngày 24/04/2019 (tức ngày 20/03 năm Kỉ Hợi), hưởng thọ 79 tuổi.
Lễ nhập quan được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 25/04/2019 (tức 21/03 năm Kỉ Hợi).
Lễ Hỏa táng được tổ chức vào hồi 07h00' ngày 26/04/2019 (tức 22/03 năm Kỉ Hợi). Lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Vậy gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo!
Xin thay mặt gia đình:
Con gái thứ: Nguyễn thị Diễn
Con rể thứ: Nguyễn văn Huy