Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thổ Nhĩ Kỳ phong toả kế hoạch của NATO về bảo vệ các nước Baltic

Thứ tư, 04/12/2019 | 01:18
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đòi công nhận quân khởi nghĩa người Kurd tại Syria là những kẻ khủng bố.
 
Thổ Nhĩ Kỳ chống kế hoạch của NATO về bảo vệ các nước Baltic và Balan, nếu như NATO không công nhận quân khởi nghĩa người Kurd là tổ chức khủng bố.
 
Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Theo lời tổng thống Thổ, hôm qua ông đã thoả thuận với Tổng thống Balan Duda về việc họ cùng gặp mặt với các thủ lĩnh các nước Baltic tại thượng đỉnh NATO tại London và bàn về câu hỏi này.
 
Thổ Nhĩ Kỳ không nhất trí với ý kiến cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ tống tiền NATO, bởi vì theo lãnh đạo Thổ, họ có quyền bình đẳng phủ quyết trong NATO - tổ chức trong đó họ là thành viên.
 
Theo liga.net

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN