Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thổ Nhĩ Kỳ công bố những dữ liệu đáng sợ về giá cả thực phẩm tăng

Thứ năm, 03/02/2022 | 23:05

Trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số giá cả các loại thực phẩm trong tháng 1/2022 tăng cực đại: 48,7% - theo chỉ số lạm phát năm.

Trên đây là thông báo của cơ quan phát ngôn Viện Thống kê Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 8 tháng, lạm phát tăng liên tục, hai tháng cuối, mức lạm phát tăng kỷ lục: Chỉ trong tháng Giêng năm nay, giá cả thực phẩm tăng 11,1% so với tháng 12 năm 2021.

Giá tăng nhiều nhất là: dịch vụ giao thông, tăng 68,9%. Thực phẩm tăng 55,6%. Lạm phát trong tháng 12 là 36,1%.

Tình hình tại Ukraine, từ tháng 12/2020 đến nay, chỉ có giá táo và khoai tây giảm. Các loại thực phẩm khác tăng. Ví dụ, mỡ lợn giá tăng 25,9%, bánh mỳ giá tăng 23,8%.

Do giá thực phẩm tăng, chính quyền Ukraine xem xét phương án áp dụng thẻ điện tử đối với một số thực phẩm cho những người thu nhập thấp.

Theo podrovnoti