Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thị trường lao động Ukraine: Thừa luật sư và mức lương thấp

Thứ hai, 06/08/2018 | 00:34
Hơn 50% trong tổng số người tới trung tâm tìm kiếm việc làm - đó là những người có bằng đại học.

Thị trường lao động Ukraine dần ổn định trở lại, nhưng cho tới hiện nay nhiều người vẫn làm việc trong kinh tế ngầm: Hiện nay số người thất nghiệp giảm từ 9,9% xuống còn 9,7% hay 1,7 triệu người.
Theo số liệu của Cơ quan tìm kiếm việc làm quốc gia, lần đầu tiên kể từ năm 2013, việc làm cho người lao động tăng.
Một trong những vấn đề của thị trường lao động hiện đại Ukraine là làm việc “ngầm”.

Mức lương của người lao động Ukraine bắt đầu tăng, nhưng vẫn ở mức thấp. Mức lương trung bình của người lao động tại Ukraine trong tháng 7 là 9141 gr. Mức lương cao nhất ở Kiev 13553 gr, sau đó là ở Donetsk 9774 gr.
Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay trên thị trường lao động Ukraine là mất cân đối trong nghề nghiệp. Tại Ukraine rất nhiều người có bằng đại học, nhưng không tìm được việc làm: hiện nay hơn 50% trong số người đăng ký tại sở tìm kiếm việc làm là những người có bằng đại học. Tại các thành phố lớn như Kiev, Odessa, Kharcov con số này có thể lên tới 90%.

Tìm kiếm những công việc có lương cao tại Ukraine không dễ.
Có điều đáng lưu ý, lĩnh vực ngành nghề cạnh tranh cao nhất hiện nay tại Ukraine là ngành “Quản trị cao cấp”: tại đây cứ 12-15 người cạnh tranh để chọn lấy 1 người.
Top 5 lĩnh vực cạnh tranh cao trong nửa năm đầu 2018 tại Ukraine là: “Quản trị cao cấp”, “Khai thác nguyên liệu”, “Khởi nghiệp”, “Luật sư” và “báo chí, nghệ thuật, giải trí“.
Lĩnh vực cạnh tranh thấp nhất là kinh doanh xe hơi, tham vấn, bảo hiểm, nhân viên làm việc thông thường. Ví dụ trong hai ngành cuối, mỗi việc làm chỉ có 0,9 ứng cử viên xin việc.

Theo segodnia 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN