Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Theo chân Mỹ, Hungary ra khỏi thỏa thuận Liên hợp quốc về người tị nạn

Thứ sáu, 20/07/2018 | 00:04
Theo ý kiến của giới lãnh đạo chính quyền Hungary, điều này chỉ khuyến khích những người không được hoan nghênh, những kẻ tiềm năng nhập cư gây nguy hiểm cho toàn cầu.

Bộ trưởng ngoại giao Hungary tuyên bố, Chính phủ Hungary thông qua quyết định ra khỏi thỏa thuận quốc tế về người tị nạn. Mỹ cũng ra khỏi tổ chức này từ cuối năm 2017.
Theo chính quyền Hungary, thỏa thuận này khuyến khích sự di chuyển của những người không được hoan nghênh và những kẻ tiềm năng nhập cư nguy hiểm, gây bất ổn an ninh trên toàn thế giới. Quyết định này “nguy hiểm“ không những đối với Hungari mà còn đối với cả thế giới.
Chính vì quyết định trên Ủy ban châu Âu kiện Hungary ra toà án châu Âu (CJEU).

Theo lb.ua