Các vụ án hình sự chống Tổng thống thứ 5 Ukraine Poroshenko, thủ lĩnh chính trị đối lập - có những dấu hiệu trả thủ chính trị của Zelenski và như vậy giống ví dụ của Victor Yanukovik.
Trên đây là nội dung bài báo của toà soạn, tờ Thời báo New York Mỹ - The New York Times, được RBK Ukraine truyền tải.
Theo lời tác giả bài báo, chính quyền Ukraine hiện nay đe doạ bắt giam cựu tổng thống Poroshenko là thủ lĩnh đảng chính trị đối lập trong Quốc hội Ukraine.
"Tất cả đều đồng thanh chỉ chích, kể cả Liên minh châu Âu, đánh giá điều này như môtip trả thù chính trị" - toà soạn viết.
Trong bài báo cũng nêu ra sự tương đồng trả thù chính trị do Yanukovik sau khi thắng cử tổng thống, bỏ tù các đối thủ chính trị đối lập khác.
Tác giả bài báo viết rằng, Poroshenko không chỉ là cựu tổng thống, mà còn là đối thủ chính trị, cạnh tranh của Zelenski, người đã giành thắng lợi trong bầu cử mùa xuân năm ngoái, tuyên bố chương trình chống tham nhũng và có trách nhiệm chấm dứt trả thù chính trị.
Nhưng từ thời điểm Zelenski trở thành tổng thống, các điều tra viên đã khởi tố 16 vụ án hình sự khác nhau chống Poroshenko, trong đó ông là nhân chứng.
Toà soạn cũng nhắc lại là, trong cuộc trả lời thẩm vấn với lời thề, Phó ngoại trưởng Mỹ Kent kể về cuộc gặp mặt với các đại diện của đội ngũ Zelenski, trong đó có Ermak với các cán bộ Mỹ. Trong các cuộc gặp mặt này, đại diện Mỹ phụ trách các câu hỏi về Ukraine Volker đã cảnh báo họ về trả thù chính trị đối với Poroshenko. Tuy nhiên sau đó các áp lực đối với Poroshenko càng trở nên công khai hơn, còn Ermak trở thành lãnh đạo Văn phòng tổng thống Ukraine.
Một trong những vụ án hình sự đối với Poroshenko - đó là vụ án về thoả thuận Minsk, liên quan đến các cuộc đàm phán của Poroshenko với Nga, trong đó Đức và Pháp làm trung gian. Tác giả bài báo cho đây là một thoả thuận có lợi trong thời gian hàng ngàn phiến binh Donbass đang bao vây binh sĩ Ukraine tại miền Đông.
Toà soạn cũng thông báo, Văn phòng tổng thống trong các bình luận của mình, phủ quyết sự liên quan đến công tác điều tra đối với Porosenko.
Nhưng toà soạn trích dẫn ý kiến của luật sư của các gia đình "Nebesnoi Sotni", nữ bảo vệ nhân quyền Lilichenko: "Tôi không ủng họ cho bên nào trong vụ này, nhưng tất cả chứng tỏ rằng có tính chính trị".