Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thành lập các đảng chính trị trong Quốc hội Ukraine và bầu chủ tịch Quốc hội mới

Thứ sáu, 30/08/2019 | 02:23
Trong Quốc hội Ukraine thành lập và đăng ký các đảng chính trị và nhóm như sau:

Thành lập các đảng chính trị trong Quốc hội Ukraine và bầu chủ tịch Quốc hội mới

- Đảng chính trị “Đầy tớ nhân dân” thành phần có 254 đại biểu, chủ tịch đảng được bầu David Arakhamia. Phó chủ tịch thứ nhất của đảng được bầu Aleksandr Kornienko). “Đảng chính trị “Đày tớ nhân dân” đăng ký thành phần gồm 254 đại biểu - chiếm đa số trong thành phần số lượng Quốc hội Ukraine và theo Hiến pháp Ukraine có quyền liên minh của các đảng chính trị trong Quốc hội” - tuyên bố của Dmitri Razumkov. Như vậy liên minh đa số trong Quốc hội Ukraine là liên minh đơn đảng - đảng “Đầy tớ nhân dân”.
- Đảng chính trị “Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống” (thành phần gồm 44 đại biểu, đồng chủ tịch đảng được bầu là Yuri Boiko và Vadim Rabinovik).

- Đảng chính trị “Batkivsina“ (gồm 25 đại biểu, chủ tịch đảng được bầu là đại biểu quốc hội Yulia Timosenko, phó chủ tịch đảng được bầu Sergei Sobolev).

- Đảng chính trị “Đoàn kết châu Âu” (gồm 27 đại biểu , đồng chủ tịch được bầu Artu Gerasimov và Irina Gerasenko).

- Đảng chính trị “Golos” (gồm 17 đại biểu, chủ tịch đảng được bầu là Sergei Rakhmanin, phó chủ tịch đảng được bầu là Yaroslava Zeleznhiaka).

- Nhóm đại biểu Quốc hội “Vì tương lai” (gồm 23 đại biểu, đồng chủ tịch nhóm được bầu Victor Bondar và Taras Batenko).

Quốc hội Ukraine thông qua quyết định quan trọng. Các đại biểu bầu Dmitri Razumkov là Chủ tịch quốc hội Ukraine khoá 9 với 382 phiếu thuận, 26 phiếu chống.

Quốc hội cũng thông qua quyết định, bầu Ruslan Stefanchuk là phó thứ nhất chủ tịch Quốc hội với 330 phiếu thuận và 26 phiếu chống.

Theo podrovnoti