Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tàu đặt đường ống Nga đến Đức để tiếp tục hoàn thành công trình "Dòng chảy phía Bắc -2"

Chủ nhật, 10/05/2020 | 02:56
Theo toà soạn DW, chiều 8/5 chiếc tàu đặt đường ống Nga tới cảng Mukran của Đức, nơi có trạm "Dòng chảy phía Bắc -2"

Trước đó công việc lắp đặt hệ thống đường ống "Dòng chảy phía Bắc -2" do tàu của hãng Allseas (Thuỵ Điển) thực hiện. Ngày 21/12/2019 hãng này chấm dứt công việc do đe doạ bị trừng phạt của Mỹ, chưa xây dựng xong 160 km đường ống.
Nga dự định kết thúc công trình này bằng tàu mang tên viện sĩ Cherski.

Năm 2015 Gasprom mua chiếc tàu nói trên để không phụ thuộc vào các công ty lắp đặt nước ngoài và các đe doạ bị trừng phạt. Chiếc tàu mới mua đến Nga năm 2017 và cho đến hiện nay tiếp tục được trang bị hoàn thiện bổ sung tại nhà máy đóng tàu Nakhodkinski. Mùa hè năm 2019 con tàu này lần đầu tiên được Gasprom sử dụng để lắp đặt đường ống cạnh vùng Sakhalin.

Gasprom dự định kết thúc công trình xây dựng "Dòng chảy phía Bắc -2" vào cuối năm 2020.

Theo lb.ua