Số lượng công dân Ba Lan nhập cảnh Ukraina trong năm vừa qua cũng đạt 1 triệu lượt người; Hungary - 828 nghìn, Rumania - 645 nghìn lượt người. Những con số này cho phép ghi nhận xu hướng tăng số lượng người nước ngoài đến Ukraina trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, cũng theo thông tin từ cơ quan biên phòng, số lượng các vụ nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Ukraina trong năm 2018 cũng tăng 20-30% so với một năm trước đó.
Theo lời Cục trưởng Biên phòng Ukraina - ông Petro Tsigikal, cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho kênh truyền hình “Kênh 5”, trong năm 2018 đã có 3270 người nước ngoài cư trú trái phép bị bắt giữ, trong đó có 1130 trường hợp nhập cảnh lậu, tăng 26% so với năm 2017.
Phần lớn trong số họ (hơn 2100 người) vi phạm Luật di trú Ukraina, nhiều nhất là công dân Moldova, Nga, Bulgary, Azerbaijan, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Tsigikal nhận định, Ukraina hiện vẫn được các đường dây sử dụng làm điểm trung chuyển, đưa người vượt biên trái phép sang châu Âu. Tuy nhiên, khi mức sống tại Ukraina tăng lên thì tình hình này có thể thay đổi và sẽ có nhiều người nhập cư lậu muốn ở lại Ukraina.
Nói chung, giới phân tích cũng đồng tình với ý kiến nói trên và cho rằng dòng người nước ngoài nhập cư vào Ukraina có thể tăng theo thời gian, cùng với sự ổn định và phát triển kinh tế trong nước.
Theo TTQH