Tượng đài tọa lạc trong một công viên nhỏ, cũng mang tên vị doanh nhân nổi tiếng, nhà từ thiện Dovbranski .
Tay trái của bức tượng đặt lên hình số 7.
Dưới chân của bức tượng là dòng chữ "Người của lời nói và công việc".
Viktor Dovbranski sinh năm 1936 tại làng Dzigovka, tỉnh Vinhisa. Từ năm 1973-1976 ông làm trưởng phòng nông nghiệp quận, sau đó là chủ tịch hợp tác xã mang tên Đại hội Đảng Cộng sản Liên xô lần thứ 21 (sau đó là Công ty nông nghiệp Avangard.)
Năm 1989 ông lập công ty "Chợ hàng công nghiệp". Ông đầu tư rất nhiều tiền cho sự phát triển làng Avangard: Theo sáng kiến của ông, tại đây gas được dẫn tới, làm đường xá, đường ống nước và nước thải, xây nhà thờ, xây bể lọc nước uống sạch, miễn phí, xây nhà trẻ, trường học, ký túc xá.
Theo Dumskaia.net