Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Stepanov buộc lỗi chính quyền địa phương về tiến độ tiêm chủng chậm chạp: tỷ lệ đã được tiêm chủng vacxin cho người dân Ukraine chỉ đạt 0,22%

Thứ bảy, 20/03/2021 | 01:55
Trong 24 giờ qua tại Ukraine số người dân được tiêm vacxin ngừa covid 10959 người. Tính đến ngày 18/3 tại Ukraine số người được tiêm chủng 92714 người, hay 0,22% dân số Ukraine.

Trong đó có 2 người được tiêm liều vacxin thứ hai.
Bộ trưởng y tế Stepanov bình luận về tiến độ tiêm chủng vacxin ngừa covid tại Ukraine rất chậm và ông buộc trách nhiệm lên chính quyền địa phương.
"Tôi cho rằng, đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Bộ y tế bảo đảm vacxin, bảo đảm huấn luyện và các nguồn lực còn lại khác, trả lương làm việc cho các đội y tế cơ động. Đã có các quy chế hướng dẫn" - Bộ trưởng Stepanov nói trong chương trình truyền hình.

Trong đó Bộ trưởng hy vọng sang tuần tới, tại Ukraine sẽ tăng tốc độ tiêm chủng vacxin do mở mới các trạm tiêm chủng.

Theo dumskaya.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN