Giám đốc Cục phòng chống tham nhũng (НАБУ) Artem Sitnhik tuyên bố: “Cảm giác sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ như vậy và sẽ phản công như vậy. Hậu quả sẽ là xoá sạch kết quả của 3 năm cuối tại Ukraine, xoá sạch những cải cách đã được bắt đầu, xoá đi khả năng hợp tác quốc tế”.
Sitnhik đã có phản ứng như trên trước các chỉ chích ông từ phía Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko.
Trả lời phỏng vấn toà soạn “Tiếng nói Hoa kỳ” Sitnhik tuyên bố: “không bất ngờ trước sự chống trả như vậy”.
Ông nhấn mạnh, Cục phòng chống có số vụ án ít hơn so với Viện kiểm sát tối cao “nếu so sánh số vụ án, chúng tôi ít hơn. Nhưng nếu như chúng tôi nói về chất lượng vụ án, các đối tượng trong vụ án, thì tất nhiên Viện kiểm sát tối cao rõ ràng chưa phải cao”.
“Ở đây không nói về phân chia quyền lực. Ở đây nói về sự sống sót của tầng lớp tham nhũng, một lần nữa chứng minh rằng, không thể điều tra tại Ukraine top tham nhũng và không gặp phải sự chống trả”.
Giám đốc НАБУ Sitnhik cũng chỉ chích thủ tục lấy lại 1,5 tỷ $ liên quan tới Yanukovik, bổ sung công quỹ trong khuôn khổ của thủ tục tịch thu đặc biệt:
“Đối với những tài sản đó có nhiều câu hỏi, lấy lại như thế nào. Như tôi nhớ, ở chỗ chúng tôi có 3 hoặc 4 vụ án hình sự được đăng ký trên cơ sở quyết định của toà bối cảnh trả lại 1,5 tỷ $. Trên cơ sở của quyết định ảo tưởng nào đó quyết định của toà Kramatorskovo”.
Theo Sitnhik, tuyên bố của Viện trưởng Viện kiểm soát tối cao Lusenko có thể làm phức tạp thiết lập quan hệ với ФБР: ”Sau chuyện này nếu có đề nghị hợp tác xây dựng nào đó - rất khó tiếp nhận như sự chân thành. Điều đó thực tế đã xoá đi sự hợp tác đối với đối tác chiến lược của chúng ta. Những đối tác ủng hộ chúng ta khi chúng ta trong tình trạng chiến tranh. Làm thế để làm gì?Có lẽ đây là khả năng sống còn bẩm sinh lấn át cả những suy nghĩ lành mạnh”.
“Không thể đấu tranh chống tham nhũng nếu không có sự hợp tác cần thiết với các đối tác chiến lược quốc tế của chúng ta” - Sitnhik nhấn mạnh
Theo segodnia