Mặc dù lực lượng bảo vệ không mang vũ khí, nhưng chính quyền cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết.
Theo giải thích của Bộ Y tế, việc cách ly những người trở về từ Vũ Hán là để đảm bảo an toàn cho người dân và để xác định chắc chắn những người này không mang mầm bệnh. Trước khi lên máy bay, tất cả hành khách được phổ biến mọi thông tin liên quan và họ đã đồng ý trải qua đợt cách ly khi về đến Ucraina.
Bộ Y tế cho biết, những người có dấu hiệu nhiễm virus COVID-19 sẽ không được lên máy bay và sẽ được điều trị tại Trung Quốc.
Nhiệm vụ chính của lực lượng bảo vệ khu vực cách ly là không để người ngoài vào bên trong và tiếp xúc với người được cách ly. Mặc dù vậy, Vệ binh và Cảnh sát cũng đã được hướng dẫn triển khai các hành động vũ lực trong trường hợp xuất hiện tình huống phức tạp.
Bộ Y tế Ucraina cho biết, đã chuẩn bị bốn cơ sở làm khu vực cách ly người từ Vũ Hán trở về, tuy nhiên, địa chỉ và thông tin liên quan đến các địa điểm này không được công bố.
Được biết, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu PQ7301 với nhiệm vụ sơ tán công dân Ucraina từ trung tâm đại dịch COVID-19, Vũ Hán (Trung Quốc), do hãng hàng không SkyUp thực hiện, đã khởi hành từ sân bay Borispol (Kyiv) vào lúc 3h01 ngày hôm nay, 19/2/2020. Theo lịch trình, máy bay sẽ nghỉ một chặng tại sân bay Almaty của Kazakhstan và từ đó bay tiếp đến Vũ Hán. Tổng chiều dài hành trình là gần 7 nghìn kilomet.
Dự kiến, máy bay sẽ trở về Ucraina vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Chiếc máy bay này đã được chuẩn bị bãi đỗ riêng và sẽ được tẩy rửa tiệt trùng sau khi hạ cánh.
Theo TTQH