Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sẽ bãi bỏ việc cấp quốc tịch cho trẻ em sinh tại Ukraina có bố mẹ là người nước ngoài?

Thứ ba, 20/03/2018 | 19:39
Trong trường hợp luật mới được thông qua, nhiều khả năng việc bố mẹ là công dân nước ngoài được hưởng chế độ định cư “ăn theo” con sinh tại Ukraina như hiện nay sẽ bị bãi bỏ.

Theo thông báo của bà Irina Lutsenko (phu nhân Viện trưởng Viện tổng công tố Yuri Lutsenko) - người đại diện của Tổng thống Ukraina tại Quốc hội, cho biết tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn Quốc hội Ukraina hôm 19/3/2018, một dự luật mang số hiệu 8156 do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất đã được đăng ký, với nội dung sửa đổi Luật quốc tịch Ukraina.

Hãng thông tấn quốc gia Ukrinform trích lời bà Irina Lutsenko đưa tin, nội dung dự luật nói trên là xác định các yếu tố được lấy làm cơ sở để cấp quốc tịch Ukraina cho người nước ngoài và người không có quốc tịch, cũng như những cơ sở để tiến hành thủ tục tước quốc tịch Ukraina.

Mặc dù nội dung dự luật chưa được công bố cụ thể, nhưng căn cứ theo thông báo của bà Irina Lutsenko, có thể nhận định rằng, một trong những điểm cơ bản được đề xuất sửa đổi, đó là: “Một người không thể được cấp quốc tịch theo xuất xứ lãnh thổ, hoặc trong trường hợp phạm tội, hoặc đã bị xử án tù tại Ukraina”.

Lời người đại diện Tổng thống nói trên đây có thể giải nghĩa như sau: trong trường hợp dự thảo luật sửa đổi Luật quốc tịch Ukraina được thông qua (điều này có nhiều khả năng), trẻ em sinh tại Ukraina có bố mẹ là người nước ngoài sẽ không được nghiễm nhiên nhận quốc tịch Ukraina như thông lệ từ trước đến nay nữa. Đồng nghĩa là bố mẹ đứa trẻ cũng không được hưởng chế độ định cư “ăn theo” con là công dân vị thành niên của Ukraina. Ngược lại, khi luật mới có hiệu lực thi hành, trẻ em sinh ra tại Ukraina sẽ phải “ăn theo” quy chế lưu trú của bố mẹ trên lãnh thổ Ukraina để được hưởng trợ cấp, được học hành, chăm sóc y tế... Các cháu sẽ là công dân của quốc gia bố mẹ, đến khi lớn lên, nếu có nguyện vọng trở thành công dân Ukraina, sẽ phải làm thủ tục từ bỏ quốc tịch cũ và đăng ký thi để được cấp quốc tịch Ukraina. Trình tự này giống với quy định luật quốc tịch của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Quy định mới, trong trường hợp được thông qua, đòi hỏi bố mẹ trẻ em phải có giấy tờ hợp pháp và có quyền cư trú tại Ukraina. Có thể, việc sửa đổi Luật quốc tịch cũng nhằm mục đích hạn chế thực trạng nhiều người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vào Ukraina, hoặc cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraina, sau đó sinh con để được cấp quy chế định cư.

Theo tuantinquehuong.com


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN