Đại biểu quốc hội Ukraine Savchenko bị khai trừ khỏi ủy ban quốc hội về an ninh và quốc phòng. Viện kiểm sát tối cao Ukraine cho rằng, Savchenko chuẩn bị khủng bố đẫm máu tại quốc hội, đồng thời Viện kiểm sát tối cao trình quốc hội xem xét tước quyền bất khả xâm phạm của Savchenko, tiếp theo bà có thể bị bắt giam.
Ngày 12/3 Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko thông báo, Savchenko bị triệu tập tới Ủy ban an ninh quốc gia để thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ án Ruban.
Chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia Ukraine Grisak tuyên bố, các nhân viên an ninh đã ngăn chặn được các vụ khủng bố hàng loạt tại trung tâm Kiev do Ruban chuẩn bị cùng phiến binh DHP.
Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko tuyên bố, ngày 15/3, Savchenko trực tiếp chuẩn bị vụ khủng bố, tấn công quốc hội Ukraine: “Công tác điều tra có đủ bằng chứng không thể chối cãi, Savchenko, đại biểu quốc hội Ukraine trực tiếp lập kế hoạch, trực tiếp vận động và trực tiếp ra lệnh tiến hành hoạt động khủng bố ở phòng họp này, hủy diệt bằng lựu đạn hai hàng ghế dành cho các cán bộ chính phủ và các lãnh đạo, bằng súng phóng hỏa làm sập mái toà nhà quốc hội và dùng súng tự động giết nốt những người còn sống sót” - lời kể của Lusenko.
Theo lời của đại biểu quốc hội Anton Gerasenko, trong trường hợp nếu cáo buộc âm mưu lật đổ của Savchenko được khẳng định, thì Savchenko có thể bị tước danh hiệu anh hùng Ukraine.
Sau buổi họp, trả lời các nhà báo, Savchenko thừa nhận có đem theo súng vào sảnh họp. Khẩu súng do Chủ tịch quốc hội Parubi tặng sau ngày bị tù từ Nga trở về.
Cần lưu ý rằng, theo điều 258 luật hình sự Ukraine “hành động khủng bố“ bị phạt tù từ 5-10 năm.
Theo segogdnia.