Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sau năm 2024, Nga sẵn sàng tiếp tục trung chuyển gas qua lãnh thổ Ukraine, nhưng với 2 điều kiện

Thứ tư, 16/02/2022 | 00:25
Nga sẵn sàng tiếp tục trung chuyển gas qua lãnh thổ Ukraine sau năm 2024, với điều kiện nhu cầu khí đốt tại châu Âu vẫn cần và hệ thống đường ống dẫn gas của Ukraine trong trạng thái làm việc an toàn, không hỏng hóc.

Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Putin sau buổi gặp mặt với Thủ tướng Đức Olaf Sols tại Kremli.

"Trong năm 2021, Nga cung cấp cho Đức 50,7 tỷ m3 gas. Tôi lưu ý là, thậm chí ngay cả khi trong giai đoạn giá gas đấu thầu cao và lượng khí đốt thiếu tại châu Âu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đảm bảo cho những người tiêu dùng Đức gas theo giá đã quy định theo hợp đồng dài hạn"- tuyên bố của Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga lại tuyên bố, "Dòng chảy phía Bắc-2" là dự án chỉ mang tính kinh tế, không mang màu sắc chính trị và ông nhắc lại, câu hỏi về bắt đầu cung cấp gas theo " Dòng chảy phía Bắc-2" hoàn toàn nằm trong tay người Đức. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức từ chối nêu thời hạn, bao giờ "Dòng chảy phía Bắc-2" được phê duyệt.

"Tất cả mọi người đều biết điều gì đang xảy ra. Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm trung chuyển gas tới châu Âu qua Ukraine, Belarusia và Balan, theo "Dòng chảy phía Bắc-1"- tuyên bố của Thủ tướng Đức.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN