Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sadovoi giải thích vì sao giá thực phẩm tại Ukraine lại đắt hơn tại Ba Lan

Thứ tư, 20/02/2019 | 09:03
Một lít sữa trong các cửa hàng Ukraine có thể mua với giá 28-30 gr (hơn 1$). Ở Ba Lan - rẻ hơn 30%.

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Andrei Sadovoi, lãnh đạo đảng Tự cứu, Thị trưởng thành phố Lvov trên Blok cá nhân của mình, phân tích tại sao Ukraine có nguồn đất đen tốt nhất thế giới, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp lại thua các nước láng giềng.

“Thứ nhất, các chủ trang trại Ba Lan không có vấn đề về đất đai, có thể dễ tiếp cận với kỹ thuật mới, không có vấn đề với phân bón, xăng dầu, với nguồn vốn vay rẻ. Còn ở chỗ chúng ta - lộn xộn về vấn đề đất đai, phân bón, không có phương tiện kỹ thuật, không có vốn vay rẻ, các hình thức cướp bóc, trộm cắp mùa màng” - Sadovoi nhấn mạnh.
Ngoài ra, nhà nước Ba Lan hỗ trợ mạnh cho nông nghiệp: “Các trang trại Ba Lan nhận trợ giá từ nhà nước 300€ cho mỗi hecta. Còn chỗ chúng ta, mỗi héc ta 6 €”.
Tuy nhiên, theo lời ông, số tiền đó cũng chẳng được nhận.

Theo số liệu của cổng thông tin điện tử duy nhất, sử dụng nguồn tài chính của Bộ tài chính Ukraine E-data, trong năm 2018, nhóm công ty ЧАО ”Mironovski khlevproduk” (do Yuri Koschuk sáng lập) nhận 933 triệu griv trợ giúp từ nhà nước.
“Có nghĩa là, tiền tỷ đi đâu? Thưa ngài Tổng thống” - Sadovoi đưa ra câu hỏi.

Cần bổ sung thêm, Saddovoi trong chương trình tranh cử của mình đã giới thiệu những bước để phát triển nông nghiệp:
- Chỉ cho phép các công dân Ukraine mua đất
- Bảo đảm cho các trang trại nguồn vốn vay rẻ
- Hạn chế số lượng bán đất đối với mỗi người
- Ứng dụng cơ chế bán đất, thuê đất, sở hữu đất minh bạch
- Kích thích sản xuất và tiêu thụ các phương tiện máy móc kỹ thuật nông nghiệp Ukraine.

Theo Unian 

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN