Và sau đây là tuyên bố của ông trước những người biểu tình: “Chúng tôi cho họ (chính quyền Ukraine) cơ hội cuối cùng trước ngày 7/11 để tiếp nhận những đòi hỏi của chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ họ sẽ không thực hiện. Chúng tôi không thể đứng mãi tại đây, chúng tôi không thể chết cóng ở đây mãi. Chúng tôi muốn được sống bình thường ở nhà. Vạ gì phải sống tại quảng trường này gần Khomutưnhik (đại biểu quốc hội Ukraine). Vì thế tình hình như sau: Nếu như họ tiếp nhận tất cả thì rất tốt. Đây là bước đầu tiên. Nhưng nếu họ không tiếp nhận, tôi có cảm giác chúng ta cần tìm hình thức hoà bình khác hơn là sống ở bên ngoài, dưới cửa số của họ. Chúng ta cần đông gấp trăm và chúng ta cần nói với họ: “Cùng nhau chúng ta sẽ đông hơn”, chúng ta có những đòi hỏi chính đáng. Các vị đã bị mất cơ hội của mình, đã đến lúc các vị phải ra đi”.
Theo Saakasvili, quyền lợi kinh doanh - là vấn đề chính của chính quyền hiện nay. Ông cho rằng, nếu trong gia đình có người làm kinh doanh, thì người đó không thể làm việc trong bộ máy nhà nước.
Theo ông, ở đâu có kinh doanh, ở đó sẽ không có sự công bằng.
Theo lb.ua