Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Riabosapka: Mỗi nhà tài phiệt đều có "bộ máy đặc vụ nhỏ" của mình

Thứ sáu, 31/01/2020 | 01:23
Viện trưởng công tố tối cao Ukraine tuyên bố, "rất nhiều cấu trúc tư nhân có khả năng nghe lén bất cứ ai".
 
Tình hình nghe lén các cán bộ Ukrain hiện nay ngoài vòng kiểm soát.
Trên đây là ý kiến của Viện trưởng công tố tối cao Ukraine Ruslan Riabosapka.
Theo lời ông, những người có nhiều tiền, có thể cho phép mình điều đó, thực tế mỗi tài phiệt đều có "cơ quan đặc vụ nhỏ" của mình.
 
Riabosapka cho rằng, tình hình nói trên cần phải được điều chỉnh ở cấp nhà nước với mục đích tối thiểu hoá loại hình đe doạ nói trên. Đó là các vấn đề tiếp cận các công cụ đặc vụ trên thị trường và tăng cường vai trò kiểm soát của nhà nước. Viện trưởng công tố tối cao muốn cấm nghe lén trái phép và buộc trách nhiệm đối với những kẻ vi phạm.
 
Theo lời ông, hiện chưa có kết quả về vụ nghe lén Thủ tướng Honcharuk mặc dù Tổng thống Zelenski cho thời hạn hai tuần để xác định, sự kiện đó xảy ra như thế nào.
 
Theo liga.net