Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quyền Bộ trưởng Y tế Suprun phản ứng gay gắt trước quyết định của Quốc hội thông qua luật về thiến hoá học các đối tượng ấu dâm

Chủ nhật, 14/07/2019 | 07:14
Suprun cho rằng, luật vừa được Quốc hội thông qua vi phạm thô bạo quyền con người.

Quyền Bộ trưởng y tế Ukraine cho rằng, ấu dâm - là loại bệnh tâm thần, cần phải chữa bằng những biện pháp tổng hợp, không nên chỉ áp dụng biện pháp thiến hoá học.

“Các đại biểu Quốc hội đã thông qua biện pháp thiến hoá học trừng phạt tất cả các đối tượng phạm tội mang tính tình dục đối với trẻ em. Không phải tất cả những người phạm tội ấu dâm mắc bệnh tâm thần. Các kết quả điều tra chỉ ra rằng, chỉ 1/2 trong số các vụ do các đối tượng mắc bệnh ấu dâm thực hiện” - Bộ trưởng y tế Suprun viết.

Bà nhấn mạnh, biện pháp trừng phạt thiến hoá học không có sự đồng ý là sự vi phạm thô bạo quyền con người do Hiến pháp Ukraine và Công ước quốc tế quy định: ”Nếu luật bắt đầu có hiệu lực, Ukraine sẽ nhận các đơn kiện trong toà án châu Âu về quyền con người. Vì vậy tiền thuế do người dân nộp cho nhà nước sẽ sử dụng cho việc bồi thường cho những kẻ hiếp dâm. Bây giờ đã trở nên rõ ràng rằng, điều này sẽ được công nhận vi phạm quyền con người“.

Ngoài ra Suprun nhắc lại về đăng ký công khai các đối tượng ấu dâm. Bà cho rằng điều này sẽ làm tổn hại cho chính các nạn nhân của bạo lực tình dục. Bà viết: ”Đại đa số các trường hợp bạo lực tình dục xảy ra trong các gia đình. Chỉ 10% các tội như vậy do các đối tượng không quen biết nạn nhân thực hiện. Một số trường hợp khác xảy ra trong gia đình hoặc trong nhóm những người quen”.

Theo segodnia