Luật này được thông qua có nghĩa là, sẽ gia hạn thêm 1 năm luật được thông qua năm 2014 về tự quản tại một số vùng thuộc tỉnh Lugan và Donetsk. Trong nội dung của luật nói về thành lập những điều kiện để bố trí lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế OOH. “Đây là điểm chính, nó nằm trong nền tảng của thỏa thuận Minsk, bây giờ được Putin và Trum khởi động” - Nhà bình luận chính trị Dmitri Kornheichuk giải thích.
Các chuyên gia cho rằng, trong nửa năm tới sẽ diễn ra 7 bước của cộng đồng thế giới về giải quyết khủng hoảng: Ngày 7/10 sẽ có cuộc gặp mặt giữa đại diện đặc biệt của Mỹ Volker và Trợ lý Tổng thống Nga Surkov tại Belgrad (thỏa thuận về thể
thức phái bộ tại Donbass). Trong vòng 1 tháng ngừng bắn cùng với rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tiếp xúc. Trong tháng 11-12 Mỹ sẽ trình OOH dự thảo của mình về vấn đề lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế.
Sau đó lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế sẽ dần dần được đưa vào, bắt đầu từ đường tiếp xúc, tới hè, sẽ tới biên giới Nga - Ukraine. Khi đó có thể thực hiện phần chính trị của thoả thuận Minsk: Tiến hành bầu cử địa phương và bắt đầu thực hiện luật về quyền tự quản địa phương.
Theo vesti.ukr.com