Trong nội dung bỏ quy định về gọi là thanh tra ngôn ngữ.
Dự luật quy định sử dụng tiếng Ukraine như ngôn ngữ quốc gia trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.
Hiệu lực của luật sẽ không tác động tới các ngôn ngữ tín ngưỡng và trong lĩnh vực giao tiếp cá nhân giữa mọi người với nhau.
Trong đó luật điều chỉnh sử dụng ngôn ngữ tiếng Ukraine như ngôn ngữ của công dân Ukraine, sử dụng trong các hoạt động của các cơ quan chính quyền, tại các cơ quan chính quyền Crimea, các cơ quan tự quản địa phương tại Ukraine, tại các công ty xí nghiệp nhà nước và các công ty thành phố, các chủ thể kinh tế của nhà nước và thành phố.
Dự luật cũng xem xét việc sử dụng tiếng Ukraine trong các lĩnh vực:
- Văn hoá và khoa học.
- Trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, báo chí, in ấn xuất bản.
- Trong lĩnh vực hệ thống thông tin điện tử.
- Trong lĩnh vực phục vụ người tiêu dùng.
- Trong lĩnh vực thể thao, bưu điện, dịch vụ pháp lý, y tế, giao thông, quảng cáo.
- Trong các hoạt động của các tổ chức xã hội, các đảng phái chính trị, các chủ thể kinh tế tư nhân, cung cấp các thông tin về hàng hoá dịch vụ của họ.
Theo podrovnoti