Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ukraine thông qua luật về ân xá thuế: Làm thế nào để hợp pháp hoá thu nhập "ngầm"

Thứ tư, 16/06/2021 | 01:49
Ngày 13/6 Quốc hội Ukraine thông qua dự luật số 5153 về chống thu nhập ngầm và tình nguyện kê khai một lần các tài sản cá nhân.

"Những công dân có các tài sản trốn thuế xuất hiện khả năng hợp pháp hoá chúng. Họ có thể công khai các thu nhập thực của mình, hợp pháp hoá chúng và sử dụng chúng, tránh các trách nhiệm. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại: ân xá thuế là hoàn toàn tự nguyện" - thông báo của chủ tịch Uỷ ban quốc hội phụ trách các câu hỏi về chính sách thuế Danhil Getmansev.

Để tránh bị phạt và các hình thức trừng phạt, hợp pháp hoá tài sản của mình - thời hạn ân xá thuế có hiệu lực 1 năm, từ 1/9/2021- 1/9/2022.

Các cá nhân có thể tình nguyện một lần kê khai các tài sản sau:

- Ngoại tệ.
- Cổ phiếu, trái phiếu.
- Động sản và các bất động sản, trong đó gồm cả các động sản chưa xây xong hoàn thiện, các phần tài sản của mình được đăng ký tại Ukraine hoặc ở nước ngoài.
Ân xá thuế không miễn phí. Khi kê khai tài sản của mình, các công dân cần trả tiền phần trăm:
* Mức 5% đối với các tài sản ngoại tệ được gửi trong các ngân hàng Ukraine. Có thể trả làm 3 lần trong 1 năm, nhưng với mức 6%.
* Mức 9% đối với tài sản ngoại tệ gửi ở nước ngoài. Có thể trả trong vòng 1 năm, nhưng với mức 11,5%.
* Mức 2,5% đối với trái phiếu chính phủ Ukraine được mua trong giai đoạn từ 1/9/2021-31/8/2022. Có thể trả trong 1 năm, nhưng với mức trả 3%.
Sau khi tình nguyên kê khai một lần tài sản của mình, trong vòng 30 ngày, chủ nhân các tài sản đã kê khai nói trên cần trả số tiền % nói trên.

Không cần kê khai những tài sản nào?

*Căn hộ với tổng diện tích dưới 120 m2. Nhà riêng với tổng diện tích dưới 240 m2.
*Bất động sản thương mại, không phải dùng để ở, diện tích dưới 60 m2.
*Đất đai diện tích dưới 2 ha dùng cho nông nghiệp, 1200 m2 đối với đất nhà vườn, 2500 m2 nếu ở nông thôn, 1000 m nếu với đất nhà vườn trong thành phố, 100 m2 nếu là ga ra.
*Phương tiện giao thông cá nhân (trừ xe cá nhân với động cơ trên 3 000куб, hoặc với giá dưới 375 lần lương tối thiểu).
*Các tài sản khác trị giá dưới 400 ngàn gr.

Những tài sản không được ân xá thuế:

*Các tài sản nhận được từ các hoạt động tội phạm.
*Các tài sản có tài khoản ở Nga, hoặc đăng ký ở Nga).
*Những người có tên trong danh sách bị trừng phạt.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN