Dự luật tương ứng mang số 0206 được thông qua với 277 phiếu thuận.
Trong nội dung giải thích của tài liệu nêu rõ, các hành động tiếp tục gây hấn của Nga dẫn tới vi phạm phần lớn điều khoản của thỏa thuận, được phía Ukraine nhấn mạnh nhiều lần qua các thư ngoại giao “hơn nữa hiện nay phía Nga không có các dấu hiệu thân thiện láng giềng, cố gắng sửa chữa các vi phạm, đền bù những thiệt hại do các hành động gây hấn của mình gây ra. Thêm vào đó, các hành động gây hấn của Nga thường xuyên phá hoại các điều kiện của thỏa thuận”.
Vì vậy Quốc hội Ukraine phê chuẩn đề nghị chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận từ ngày 1/4/2019.
Theo lb.ua