Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ukraine khoá 9 họp phiên đầu tiên. Các đại biểu tuyên thệ và bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình

Thứ năm, 29/08/2019 | 19:52
Ngày 29/8 Quốc hội Ukraine khoá 9 họp phiên đầu tiên.

Lời tuyên thệ do đại biểu quốc hội cao tuổi nhất đọc.
Theo điều 79 Hiến pháp Ukraine, đại biểu cao tuổi nhất của Quốc hội Yuli Ioffe thuộc đảng đối lập “Vì cuộc sống“ đọc.
Sau lời tuyên thệ, trong sảnh họp quốc hội, dàn đồng ca thực hiện bài “Cầu nguyện vì Ukraine” (Chúa duy nhất, vĩ đại, hãy gìn giữ Ukraine cho chúng tôi).

Để các đại biểu ký tên dưới bản tuyên thệ, phiên họp quốc hội công bố nghỉ giải lao tới 13:00.

Phiên họp hôm nay các đại biểu quốc hội cần thành lập Đoàn chủ tịch lâm thời, thành lập các đảng và các nhóm, nghe chủ tịch quốc hội Parubi, bầu ủy ban kiểm toán, bầu chủ tịch quốc hội mới và các phó, nghe thông điệp của tổng thống về tình hình trong và ngoài nước, các báo cáo của tổ công tác, phân chia các ủy ban, xác định thể thức hội đồng thỏa thuận, bổ nhiệm chính phủ mới, các bộ trưởng, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia, nhất trí bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao mới.
Chương trình nghị sự của ngày tất cả có 27 câu hỏi.

Theo lb.ua