Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua quyết định huỷ quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội

Thứ năm, 19/12/2019 | 03:46
Ngày 18/12 Quốc hội Ukraine thông qua dự luật số 2237 về huỷ quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội, với 291 phiếu thuận.
 
Cụ thể, theo điều luật vừa sửa đổi, trừ Cục phòng chống tham nhũng và Cục điều tra quốc gia, cấm các cơ quan điều tra trước toà thực hiện điều tra hình sự đối với các đại biểu Quốc hội Ukraine.
 
Điều luật cũng xác định những quy định đặc biệt buộc trách nhiệm hình sự, bắt giữ, hình thức quản thúc, tiến hành các hoạt động điều tra (truy nã) và các điều tra bí mật đối với các đại biểu quốc hội Ukraine.
 
Theo lời của đại biểu quốc hội Aleksandra Ustinova, thuộc đảng Golos, hôm nay các đại biểu quốc hội Ukraine đã "đổ bê tông" cho khả năng bất khả xâm phạm của mình khi bỏ phiếu thông qua dự luật số 2237.
 
Bà đưa ra dẫn chứng sửa đổi luật được thông qua do đại biểu đảng đối lập Grigori Mamki là tác giả: "Các đại biểu quốc hội Ukraine không chịu trách nhiệm pháp lý do kết quả bỏ phiếu hay phát biểu tại Quốc hội Ukraine hay tại các cơ quan của Quốc hội, cũng như khi thực hiện các quyền hạn của đại biểu quốc hội, trừ trách nhiệm vì tội sỉ nhục và vu khống".
 
Ustinov khẳng định, với nội dung sửa đổi luật nói trên, các đại biểu quốc hội thực tế "đổ bê tông" cho quyền bất khả xâm phạm của mình. Và bà nói thêm, tất cả các đại biểu đảng Golos đã bỏ phiếu chống sửa đổi luật này.
 
Cục phòng chống tham nhũng Ukraine (НАБУ) và Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng Ukraine (САП) kêu gọi Tổng thống Zelenski phủ quyết luật hình như huỷ quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu quốc hội Ukraine vì theo ý kiến của họ, luật này có thể làm giảm hiệu quả điều tra các tội với sự tham gia của các đại biểu quốc hội Ukraine.
 
Tổng hợp theo podrovnoti và lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN