Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội Ucraina thông qua toàn bộ luật bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của đại biểu nhân dân

Thứ tư, 04/09/2019 | 06:07
Trong phiên họp ngày 3/9/2019, Quốc hội Ucraina đã biểu quyết thông qua dự luật 7203 về bãi bỏ quyền miễn trừ (quyền bất khả xâm phạm) của đại biểu nhân dân. Dự luật được thông qua toàn bộ, với 373 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 3 phiếu trắng. 28 đại biểu không tham gia biểu quyết.

Sau khi Quốc hội thông qua, luật mới sẽ cần được Tổng thống Volodymyr Zelensky phê chuẩn và sẽ bắt đầu có hiệu lực pháp lý từ ngày 1/1/2020.

Dự luật 7203 được đề xuất bởi cựu Tổng thống Petro Poroshenko và được đăng ký tại Quốc hội khóa VIII từ tháng 10 năm 2017. Nội dung dự luật là sửa đổi điều 80 Hiến pháp Ucraina, cụ thể là loại bỏ quy định đại biểu nhân dân được hưởng quyền bất khả xâm phạm và không thể bị quy trách nhiệm hình sự, bị tạm giữ hoặc bị bắt giam, nếu không có sự đồng ý của Quốc hội.

Như vậy, khi luật mới có hiệu lực, các đại biểu Quốc hội Ucraina sẽ chỉ còn quyền được miễn trách nhiệm tư pháp trong hoạt động tại Quốc hội, ngoại trừ trường hợp vu khống hoặc nhục mạ người khác.

Trước khi biểu quyết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có lời phát biểu, trong đó ông kêu gọi các đại biểu Quốc hội thể hiện ý chí đổi mới, sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc thông qua luật bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của đại biểu nhân dân sẽ giúp Quốc hội Ucraina lấy lại niềm tin của 90% cử tri.

Trong phần thảo luận tại hội trường, đại diện các khối đại biểu tại Quốc hội đã phát biểu quan điểm lập trường của mình đối với dự luật 7203.

Cụ thể, đảng “Đoàn kết châu Âu” ủng hộ việc bãi bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm hình sự, nhưng yêu cầu bảo toàn quyền miễn trách nhiệm trong hoạt động chính trị. Đảng “Tiếng nói” chỉ trích việc thông qua luật có nhiều sai phạm quy chế và so sánh việc sửa đổi Hiến pháp với việc “biến Kinh Thánh thành truyện tranh”. Đảng “Tổ quốc” tuyên bố ủng hộ dự luật. Khối đại biểu “Vì tương lai” đồng ý bãi bỏ quyền miễn trừ, nhưng yêu cầu có “điều khoản đảm bảo” dành cho các đại biểu nhân dân. Đại diện đảng “Cương lĩnh đối lập - Vì cuộc sống” trong lời phát biểu của mình không hề đả động gì đến dự luật 7203, mà đề cập đến một vấn đề hoàn toàn khác là thị trường đất nông nghiệp. Đại diện đảng “Đầy tớ nhân dân” kêu gọi các đại biểu “không giấu giếm ý định giữ quyền miễn trừ bằng những vấn đề liên quan đến quy chế Quốc hội”.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, ngày 18/6/2019, Chủ tịch đảng “Đầy tớ nhân dân” Dmitro Razumkov, hiện là Chủ tịch Quốc hội Ucraina, tuyên bố, bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của đại biểu nhân dân là một trong những việc đầu tiên đảng này sẽ triển khai tại Quốc hội khóa mới.

Rạng sáng này 30/8/2019, Quốc hội Ucraina khóa IX trong phiên họp đầu tiên đã thông qua sơ bộ dự luật 7203 về sửa đổi Hiến pháp, bãi bỏ quyền miễn trừ của đại biểu nhân dân.

Ngày 2/9/2019, Ủy ban Quốc hội Ucraina về các vấn đề chính sách pháp lý và công lý đã khuyến nghị Quốc hội thông qua dự luật 7203.

Theo TTQH