Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Putin gọi một phần Ukraine là "lãnh thổ nguyên thuỷ của Nga"

Thứ sáu, 20/12/2019 | 01:26
Tổng thống Nga Putin gọi quyết định của Lênin thành lập Liên xô là "lạ lùng" và hứa sẽ làm sáng tỏ.
 
Trả lời buổi họp báo tại Moscow, Putin tuyên bố:
"Trong việc thành lập Liên xô (CCCP), một phần lãnh thổ nguyên thuỷ của Nga không liên quan gì đến Ukraine, tất cả phần Chernomore, vùng đất phía tây của Nga, được chuyển cho Ukraine với từ ngữ rất lạ lùng: "để tăng tỷ lệ phần trăm giai cấp vô sản tại Ukraine", bởi vì Ukraine từng là vùng lãnh thổ nông nghiệp của Nga" - tuyên bố của Putin.
 
Nói về quyết định "lạ lùng" của Lê nin khi thành lập Liên xô, Putin hứa sẽ làm sáng tỏ.
Liên xô được thành lập năm 1922 với việc ký thoả thuận tương ứng. Lê nin là một trong những nhà sáng lập và lãnh đạo đầu tiên nhà nước Liên xô. Sau khi Liên xô sụp đổ năm 1991, Nga tuyên bố là nhà nước kế nhiệm Liên xô.
 
Putin từng nhiều lần tuyên bố, sự tan rã của Liên xô là "thảm hoạ thế kỷ" và giải thích đó là "hoạt động phá hoại của Lê nin" và theo Putin, "Lê nin đã đặt quả bom nguyên tử dưới toà nhà gọi là Nga".
Theo ý kiến thăm dò xã hội của năm ngoái, số người dân Nga nuối tiếc về sự tan rã của Liên xô đạt kỷ lục trong vòng 10 năm.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN