Theo lời của Putin, thoạt đầu ông đồng ý với phía Ukraine trang bị vũ khí cho phái bộ giám sát quốc tế OSEC, nhưng bị phái bộ này từ chối bởi không có người, hơn nữa nếu được trang bị vũ khí, họ sẽ trở thành mồi ngắm của cả hai bên.
Sau đó Thủ tướng Đức Merkel gọi điện cho Putin, đề nghị bố trí lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế trên biên giới Nga - Ukraine. Putin đồng ý.
Nhưng sau đó vẫn chưa đủ, bây giờ người ta lại nói, cần phải bố trí phái bộ gìn giữ hoà bình quốc tế trên toàn lãnh thổ khủng hoảng Donbass. Tổng thống Nga Putin tuyên bố, tối thiểu Nga không chống phái bộ gìn giữ hoà bình quốc tế tại tất cả những vùng khủng hoảng Donbass, cũng như tại biên giới với Nga, nhưng trong đó ông nêu rõ, cần thỏa thuận với DHP và LHP, nếu không sẽ không có ai sẽ làm gì cả.
Theo Lb.ua