Phát biểu trong chương trình “Tự do ngôn luận” của Savik Suster, ông nói:
“Đặc tính của công việc không cho phép tôi kể tất cả cho các vị những công việc trong kế hoạch được bàn trong phòng kín, nhưng các vị hãy tin, chúng tôi có kế hoạch “A” và “B”.
Theo lời ông, kế hoạch A là kế hoạch hoà bình, đạt được trên bàn đàm phán và dưới áp lực của các đối tác phương Tây, phía Nga sẽ thực hiện.
Cũng theo lời Bộ trưởng, nếu không thực hiện được kế hoạch hoà bình, sẽ có kế hoạch B: “Đó là câu hỏi tăng cường kiểm soát biên giới để những kẻ khủng bố không thể lọt qua thực hiện các vụ khủng bố ở Kiev và Mariupol”.
“Tất cả những kế hoạch nói trên được bàn bạc và đề nghị lên tổng thống là người được nhân dân bầu. Tổng thống là người đành phải thông qua những quyết định khó khăn, phức tạp, không dễ chịu nói trên và sau đó phải giải thích cho tất cả mọi người dân”- Bộ trưởng Pristaiko kết luận.
Theo Liga.net