Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Pravoi Sektor biểu tình trước toà nhà chính phủ Ukraine

Thứ năm, 19/04/2018 | 00:26
Hôm nay Thủ tướng Groisman tuyên bố, Chính phủ không cho phép tăng giá và độc quyền thị trường xăng dầu.

Ngày 18/4, Pravoi Sektor tổ chức biểu tình phản đối trước toà nhà chính phủ Ukraine với đòi hỏi không cho phép tăng giá xăng, dầu.
Những người biểu tình ném lựu đạn khói, khói làm mờ đường phố Grusevskovo, đối diện toà nhà chính phủ.
Muộn hơn, nữ đại diện Bộ phát triển kinh tế ra gặp người biểu tình, kể về tuyên bố của Ukrnafta “cùng yêu cầu tiến hành kiểm tra đặc biệt về vấn đề nhập khẩu một số sản phẩm xăng dầu vào Ukraine".
Theo lời bà, Ủy ban liên ngành thương mại quốc tế chưa xem xét tuyên bố trên.
Cũng theo lời bà, Thủ tướng Groisman yêu cầu chuyển tới người biểu tình lời hứa không cho phép tăng giá xăng dầu.
Người biểu tình hài lòng trước lời hứa trên và họ giải tán.

Theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN