Tổng thống thứ 5 Ukraine Poroshenko và Bộ trưởng nội vụ Ukraine Avakov bắt tay nhau trong buổi tiếp của Tổng thống Poroshenko.
Cả hai người đến với chính quyền trên làn sóng Cách mạng Nhân phẩm và ban đầu họ là đồng minh của nhau. Poroshenko được bầu là tổng thống Ukraine tháng 5, năm 2014, còn Avakov trở thành Bộ trưởng nội vụ Ukraine từ tháng 2/2014 trong thành phần của liên minh chính phủ.
Theo lời của đại biểu quốc hội Ukraine Anton Gerasenko, ngay từ khi được bầu, quan hệ giữa Poroshenko và Avakov bắt đầu hỏng dần, bởi vì hình như Poroshenko muốn tập trung thâu tóm quyền lực đối với cả lực lượng công lực.
Tháng 2/2019, trả lời phỏng vấn toà soạn Lb.ua, Avakov kể rằng, bất đồng giữa ông và Poroshenko xuất hiện trên cơ sở các mục đích khác nhau được công bố, nhưng họ “đủ trí não để nhượng bộ”.
Avakov chống tư tưởng sáp nhập đảng Blok Poroshenko với đảng Mặt tranh nhân dân thành một đảng thống nhất và năm 2019 ông công khai cáo buộc đảng Blok Poroshenko mua chuộc cử tri, có lợi cho Poroshenko.
Theo lb.ua