Theo Unian, Poroshenko bình luận sự vắng mặt của đối thủ vào ngày theo chính ông đề nghị, như nội dung trong câu của bài hát nổi tiếng: ”Tôi đến, nhưng không có anh”. Người đứng đầu nhà nước Ukraine hát câu này trên sân khấu trong sân vận động Olimpiiski cùng ban nhạc “Kozak System”.
Ban nhạc này cũng hát kèm với lời phát biểu của tổng thống, bài hát dân gian “Anh đã lừa dối tôi”, để tặng cho Zelinski. Ngoài ra Poroshenko lên án, ngày 11/4, trong thời gian nói chuyện qua điện thoại trong chương trình của kênh 1+1, Zelinski đã cúp máy.
“Tôi đã đến lãnh địa của ngài, Vladimir Aleksandrovik, kênh 1+1, ngài đã mời tôi đến đây. Ở đây, như trong bài hát Nga: ”Tôi đến với anh, anh bị rối trí“ và bị lẫn lộn bản đồ và bắt đầu cúp máy. Hơn nữa, đừng buông ống nghe - đây không phải câu chuyện mà tôi muốn nghe từ ứng cử viên tổng thống Ukraine” - Poroshenko nhấn mạnh.
Theo Unian