Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phó thủ tướng Ukraina: “Kẻ thù tàn bạo” của chính sách hội nhập châu Âu là thái độ coi thường pháp luật

Chủ nhật, 21/01/2018 | 01:19
Phó thủ tướng Ivanna Klimpus-Tsintsadze nói về những cản trở lớn nhất đối với tiến trình hội nhập châu Âu của Ukraina.

Theo ý kiến của Phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và NATO - bà Ivanna Klimpus-Tsintsadze, phát biểu trong bài phỏng vấn mới đây cho tạp chí “Tấm gương tuần” (Zerkalo Nhedeli), một trong những “kẻ thù tàn bạo” nhất đối với chính sách hội nhập quốc tế của Ukraina - đó là thái độ coi thường pháp luật đang tồn tại trong xã hội.

Bà tuyên bố, “kẻ thù” số một của chính sách hội nhập châu Âu là thói quen quan liêu, gây cản trở cho tiến trình cải cách. “Kẻ thù” thứ hai là những thỏa thuận ngầm trong hậu trường chính trị, đi ngược lại lợi ích của con đường hội nhập. Thứ ba là thói mị dân - tức là luôn tìm giải pháp “dễ” cho những vấn đề phức tạp. “Điều đáng nói là những giải pháp đó không hề tồn tại trong chính sách hội nhập, cũng như trong chính trị nói chung”, - bà nhấn mạnh.

Một “kẻ thù” nữa, theo lời Phó thủ tướng - đó là tình trạng tham nhũng đang tồn tại, do những nguyên nhân chính chưa bị nhổ rễ: kinh tế bị chi phối, chính trường không minh bạch. “Không quan trọng thiệt hại từ tham nhũng là bao nhiêu - một tỷ grivna hay chỉ một trăm. Mọi hành động tham nhũng đều là vật cản đối với tiến trình hội nhập”, - bà tuyên bố.

Phó thủ tướng cho rằng, một “kẻ thù tàn bạo” nữa đối với tiến trình hội nhập châu Âu của Ukraina - đó là thái độ coi thường pháp luật, bao gồm cả những sự việc diễn ra trong quá trình chống tham nhũng.

“Nếu chúng ta đấu tranh chống tham nhũng, muốn gây tiếng vang lớn trong xã hội, nhưng lại không đếm xỉa đến tính pháp lý, không tuân thủ trình tự và nguyên tắc tôn trọng nhân quyền, thì điều đó sẽ không giúp chúng ta tiến gần đến các giá trị dân chủ châu Âu, - bà nói. - Bởi quyền thượng tôn pháp luật chính là điều cốt yếu đã làm nên châu Âu ngày nay, là yếu tố có ý nghĩa quan trọng hơn cả nền kinh tế thị trường. Bởi vì thượng tôn pháp luật đã có ở châu Âu từ rất lâu, trước khi hình thành thị trường”.

Theo Ukrinform - TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN