Theo lời Grưizlov, bây giờ phía Ukraine cần củng cố tình trạng đặc biệt của Donbass vào trong Hiến pháp.
Đại diện của phía Nga trong Nhóm tiếp xúc giải quyết khủng hoảng tại Donbass Boris Grưizlov tuyên bố:
"Sự kiện ngày hôm nay - là bước cho việc thực hiện tiếp theo của tất cả tổng hợp các biện pháp chính trị, nhân đạo được ghi trong thoả thuận Minsk. Chúng tôi hy vọng, bây giờ Kiev có thể chuyển sang thực hiện những trách nhiệm chính trị của mình theo thoả thuận trong Nhóm tiếp xúc tất cả các lĩnh vực về quyền tình trạng đặc biệt của Donbass, trong đó là việc củng cố vào trong Hiến pháp".
Grưizlov tuyên bố, chính quyền Ukraine nhận trách nhiệm không trả thù những người được trả tự do trong khuôn khổ của trao đổi tù binh.
Đồng thời Grưizlov cho rằng, thực hiện trao đổi tù binh hôm nay, "hai bên thể hiện nguyện vọng chính trị".