Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phía Nga đưa ra các điều kiện mới để tiến hành khẩn cấp thượng đỉnh "Normandy"

Thứ tư, 23/02/2022 | 00:20

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitri Peskov sau khi tuyên bố ra khỏi thoả thuận Minsk, đã bày tỏ sự nghi ngờ hiệu quả của việc tiến hành khẩn cấp thượng đỉnh "Normandy" (gồm: Nga, Ukraine, Đức và Pháp).

Kremlin nghĩ ra những điều kiện mới để tiến hành thượng đỉnh "Normandy".

Người phát ngôn của Putin nói, khả năng tiến hành thượng đỉnh khẩn cấp, hoặc các cố vấn của các thủ lĩnh "Normandy", sẽ phụ thuộc vào: Người ta đề nghị xem xét những gì trong đó, những đề nghị cụ thể trong chương trình nghị sự.

Theo lời ông ta, Đối thoại không nên là "đối thoại suông". "Tất cả sẽ phụ thuộc vào những đề nghị cụ thể".

Mặc dù vậy, người phát ngôn của Putin vẫn nói: "Nga vẫn giữ sự cởi mở và quan tâm đối với các đối thoại ngoại giao.

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN