“Từ năm 2002, chúng tôi chuyển cho phía Anh danh sách 61 người bị xét xử và kết án tại Nga vì các tội kinh tế. Trong đó tổng thiệt hại lên tới 1500 tỷ rup. Có nghĩa là, họ ăn cắp ở Nga, bây giờ phía Anh đưa vào ngân sách của mình. Những kẻ tội phạm các vị có thể giữ lại, còn tiền hãy trả lại cho chúng tôi. Đó là tiền của chúng tôi”.
Chaika cho rằng, đó mới chỉ là thiệt hại trực tiếp, số tiền do các kẻ có tội đưa ra nước ngoài còn lớn hơn nhiều.
Trưởng công tố Nga nhắc lại rằng, luật về tội phạm hình sự tài chính bắt đầu có hiệu lực ở Anh: “Bây giờ bất cứ người nước ngoài nào cũng phải giải thích nguồn gốc tài sản của mình. Tôi có thể khẳng định với các vị, điều này rất khó đối với nhiều người. Và chúng tôi hy vọng, luật đó sẽ được chính quyền Anh áp dụng theo quy định của nhà nước văn minh, chứ không phải theo nguyên tắc “cướp những tài sản ăn cướp” - Chaika kết luận.
Theo segodnia.