Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Pháp không muốn 6 nước "đối tác phía Đông" trong triển vọng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu

Thứ ba, 28/01/2020 | 03:59
Các nhà ngoại giao cho rằng, Pháp không muốn làm cho Nga thất vọng và Pháp đề nghị định hướng lại 50% ngân sách của chương trình "Đối tác phía Đông" chuyển sang cho ngân sách bảo vệ môi trường.
 
Pháp từ chối sáng kiến đề nghị của EU trong mối quan hệ với 6 nước "Đối tác phía Đông" gồm: Ukraine, Grudia, Moldova, Azerbaizan, Belarusia và Armenia tương lai có thể trở thành thành viên EU. Đồng thời Pháp cũng đề nghị định hướng lại để cho 1/2 ngân sách của chương trình "Đối tác phía Đông" chuyển sang cho đầu tư về bảo vệ môi trường ở Ukraine, Moldova, Grudia, Armenia, Azerbaizan và Belarusia.
 
Pháp đề nghị hai tài liệu trong khuôn khổ tham vấn do sáng kiến của Uỷ ban châu Âu trước khi công bố vào tháng 3 tới báo cáo về tương lai của "Đối tác phía Đông".
Nội dung tài liệu nêu rõ, "tinh thần trách nhiệm của chúng ta cần bảo vệ tập thể chúng ta trước ảo tưởng trong số các đối tác của chúng ta về mục đích của đối tác."
 
Pháp tuyên bố, đối tác "trên cơ sở hợp tác kinh tế, chính trị" và loại trừ "tất cả các triển vọng hoặc các cơ chế hội nhập EU hoặc trở thành thành viên của EU".
 
"Mục đích của đối tác là để củng cố sự vững chắc của các đối tác của chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực quyền bình đẳng, đấu tranh chống tham nhũng và hiện đại hoá mô hình kinh tế".
Toà soạn "Radio Svoboda" nhắc lại là, năm ngoái Pháp là động lực chính trong việc EU thông qua quyết định chấm dứt đàm phán về thành viên đối với Bắc Makedonia và Albania.
 
Tổng thống Pháp Macron kiên trì đòi trước khi mở rộng EU, cần tiến hành cải cách EU trong biên giới hiện nay. Ông cũng kêu gọi đối thoại với Nga - quốc gia bị trừng phạt do gây hấn với Ukraine.
 
Theo unian

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN