Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phản ứng của Chính phủ và Quốc hội Ukraine trước đòi hỏi của Zelinski về ngày tuyên thệ

Chủ nhật, 12/05/2019 | 00:06
Hiện chưa rõ các đại biểu quốc hội có đáp ứng hay không đòi hỏi của Zelinski về ngày tuyên thệ.

Tổng thống Ukraine mới đắc cử Zelinski thúc giục Quốc hội Ukraine ấn định ngày làm lễ tuyên thệ: “Tôi yêu cầu Quốc hội: Trong phiên họp gần tới đây nhất, các vị cần ấn định ngày tuyên thệ vào 19/5. Đây không phải là đòi hỏi của tôi, mà là của nhân dân Ukraine, trong quyền lợi các vị đã tuyên thệ”.

Zelinski nói thêm, đất nước cần tất cả các cơ quan làm việc bình thường: “Hãy nghĩ về Ukraine. Ngày 19/5. Hãy bỏ phiếu”. Hiện chưa rõ, các đại biểu quốc hội có đáp ứng đòi hỏi của Zelinski hay không.

Đảng Blok Poroshenko kêu gọi Zelinski từ bỏ ra tối hậu thư trong câu hỏi về ấn định ngày tuyên thệ. “Tôi nghĩ, giọng điệu tối hậu thư - đó là con đường cụt. Nếu như chúng ta nói về tuyên thệ, thì đó không đơn giản là ngày lễ theo kiểu ngày sinh nhật. Đó là sự kiện, trong đó nhà nước cần nhận được lợi ích. Cụ thể - làm sao bảo đảm càng nhiều sự có mặt của quan khách cao cấp nước ngoài, để nhận được sự ủng hộ của các đối tác quốc tế” - Goncharenko - phó lãnh đạo đảng Blok Poroshenko viết trên Facebook.

Còn Igor Moiisichuk, đảng Cấp tiến của Lasko tuyên bố, sẽ bỏ phiếu cho bất cứ ngày nào, trừ ngày 19/5. Đại biểu quốc hội Victor Baloga (ngoài đảng phái) cho rằng, Ukraine chờ đợi tổng thống mới đắc cử nhậm chức, tuy nhiên quá trình này bị trì hoãn.

“Cứ 3 trong 4 người Ukraine nói rằng, Poroshenko (tổng thống đương nhiệm) phải ra đi. Nhưng Petro cho rằng, tất cả không nghiêm túc“. Lãnh đạo đảng Tự cứu Sadovoi ủng hộ ngày tuyên thệ vào 19/5.

Phó thủ tướng Ukraine Kirilenko kêu gọi Zelinski ngoài quyết định câu hỏi về tuyên thệ, cần ủng hộ bảo vệ tiếng Ukraine.

Theo segodnia

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN