Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phái đoàn đại biểu Quốc hội Ukraine trở lại PASE. Nhà bình luận chính trị nêu ba nguyên nhân

Chủ nhật, 19/01/2020 | 02:10
Quốc hội Ukraine bỏ phiếu cho việc phái đoàn Quốc hội trở lại các phiên họp hàng năm của PASE năm 2020, diễn đàn mà phái đoàn Ukraine năm ngoái từ bỏ để tỏ dấu hiệu phản đối việc quay trở lại của phái đoàn Nga.
 
Quyền giám đốc Trung tâm chiến lược toàn cầu "Chiến lược thế kỷ 2" Vitali Martinhuk nói về vấn đề này.
Theo lời ông, cuối tháng 9/2019 sau khi tiến hành bầu cử sớm Quốc hội Ukraine, quyền hạn của thành phần phái đoàn Ukraine trước chấm dứt tại PASE, trong khi thành phần phái đoàn mới chưa lựa chọn xong, vì vậy không kịp nộp đơn khẳng định thành phần mới và như vậy Ukraine không có trong thành phần của PASE.
"Thời gian này sử dụng để tham vấn, và bây giờ thấy rằng, việc khẳng định sự cần thiết quay trở lại PASE của phái đoàn Ukraine là quyết định hoàn toàn đúng đắn".
 
"Thứ nhất là, sự vắng mặt sẽ không cho phép gây ảnh hưởng lên các quá trình của PASE và nói về Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine, vi phạm quyền con người ở đó và tích cực chống các hành động của phái đoàn Nga, cũng như đạt sự trừng phạt Nga từ phía PASE. Tiếng nói Ukraine cần vang lên trong tất cả các tổ chức quốc tế, các trường quốc tế".
 
"Thứ hai là, mục đích công việc của phái đoàn Ukraine cần phải loại Nga, nếu như không phải loại Nga ra khỏi PASE, thì từ trong các quá trình thông qua các quyết định ở đó, nếu có thể".
 
"Thứ ba là, phái đoàn Ukraine cần phải tích cực làm việc với các đối tác của mình trong PASE và ngày càng lôi kéo thêm các nước khác về phía mình" - Martinhuk kết luận.
 
Theo segodnia

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN