PASE thông qua Nghị quyết “Leo thang căng thẳng xung quanh biển Azov, eo biển Kerch và những đe dọa an ninh châu Âu”.
Trong Nghị quyết PASE chính thức đòi phía Nga đối xử với các thủy thủ Ukraine bị bắt theo công ước Jenevo về tù binh.
“PASE đòi phía Nga nhanh chóng thả các thủy thủ Ukraine và bảo đảm cho họ những giúp đỡ cần thiết về y tế, quyền và tư vấn, tương ứng với quy định nhân đạo quốc tế như trong công ước Jenevo“.
Đây là tài liệu quốc tế đầu tiên chính thức công nhận các thủy thủ Ukraine bị bắt là tù binh quân sự và yêu cầu Moscow nhanh chóng trả tự do cho họ.
PASE cũng kêu gọi Nga bảo đảm tự do đi lại qua eo biển Kerch và biển Azov, đồng thời kêu gọi hai phía Nga và Ukraine “tuân thủ thỏa thuận về biển Azov và eo biển Kerch, kiềm chế những bước có thể dẫn đến bùng phát tranh cãi pháp lý, leo thang căng thẳng khủng hoảng cũng như có thể đe dọa an ninh trong vùng”.
Trong Nghị quyết cũng bày tỏ mối quan ngại về việc Nga xây cầu qua eo biển Kerch, cho đây là vi phạm chủ quyền lãnh thổ Ukraine. PASE ủng hộ đề nghị của Nghị viện châu Âu về mở rộng quyền của phái bộ OSEC về giám sát vùng biển Azov.
Theo lb.ua