Năm 2020 trên hành tinh, cứ 45 người, thì 1 người, hay 168 triệu người cần cứu trợ thực phẩm, thuốc men và các nhu cầu nhân đạo khác.
Trên đây là dự báo của Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các câu hỏi nhân đạo và điều phối viện trợ đặc biệt Mark Lokok.
Ông lưu ý đến số phận của những đứa trẻ là nạn nhân của các cuộc khủng hoảng quân sự. Năm 2019 con số này đạt 12 ngàn người. Theo số liệu của UNICEF, số lượng trẻ em cần viện trợ nhân đạo đạt con số 59 triệu người.
Ông gọi những trẻ em nạn nhân do chiến tranh là "thế hệ đã mất".
Chính vì các hoạt động chiến tranh, bộ phận Liên hợp quốc phụ trách về cứu trợ nhân đạo hiện nay cần vật chất gấp 4-5 lần so với 10 năm trước. Ngoài ra khủng hoảng nhân đạo xảy ra còn do thiên tai, biến đổi khí hậu.
Chính vì vậy, Tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi các nước cung cấp viện trợ nhân đạo năm 2020, chi 29 tỷ $ cho các mục đích nói trên.